Vấn đề của Singapore

Thứ ba, 25/02/2014 09:23

(Cadn.com.vn) - Singapore nổi lên là một quốc gia phát triển nhất Đông Nam Á, với môi trường sống trong sạch và một chính quyền ít tham nhũng. Tuy nhiên, danh hiệu “nơi đáng sống” đang khiến quốc đảo gặp nhiều thách thức, nhất là vấn đề “người nước ngoài”.

Theo báo Diplomat, dân số Singapore tăng lên đáng kể trong những thập kỷ gần đây nhờ vào dòng di cư của người nước ngoài, hiện đang chiếm khoảng 2/5 dân số. Điều này đặt ra căng thẳng ngày càng tăng về việc làm, nhà ở và cơ sở hạ tầng, và đặc biệt những lo ngại về sự mờ nhạt của bản sắc dân tộc của Singapore.

Sự tăng vọt về dân số nước ngoài ở quốc đảo nhỏ bé này gióng lên hồi chuông về căng thẳng chủng tộc. Liệu ở Singapore có nảy sinh chính sách bài ngoại? Câu hỏi đã có trả lời khi chỉ trong một tháng trôi qua, mỗi ngày đều có những báo cáo nổi bật về những mâu thuẫn giữa người Singapore bản địa và lao động nước ngoài.

Mọi việc đang dẫn đến một phản ứng tức giận, trong đó nhiều người dùng các mạng truyền thông xã hội để chê bai lao động nước ngoài, từ việc trả lương cao cho “tài năng nước ngoài”, nhất là từ Trung Quốc và Ấn Độ. Thủ tướng Lý Hiển Long từng xác nhận, ngày càng có nhiều bài viết “hành hạ và nhiếc móc” người nước ngoài. “Rất ít người đứng lên để nói điều này là sai trái, đáng xấu hổ, chúng ta cần bác bỏ. Tôi nghĩ rằng, việc này là không hay”, ông Lý Hiển Long nói.

Trong vụ việc mới nhất, quan chức ngân hàng Anh Anton Casey bị mất việc và buộc phải chạy trốn khỏi quốc đảo hồi tháng trước với vợ - cựu Hoa hậu Hoàn vũ Singapore - và con trai. Casey bị đe dọa giết sau khi bình luận trên Facebook với ý chế giễu “người nghèo”.

Tháng trước, Singapore chứng kiến phản ứng dữ dội trên truyền thông xã hội sau khi công nhân Ấn Độ và Bangladesh nổi loạn ở huyện “Ấn Độ nhỏ của Singapore”. Vụ việc khiến Thủ tướng Lý Hiển Long một lần nữa cảnh báo cần loại bỏ việc bày tỏ  ý kiến hận thù hoặc bài ngoại, đặc biệt là trên mạng trực tuyến.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự oán giận ngày càng tăng nhằm vào người nước ngoài ở Singapore. Chẳng hạn như thực tế là những người đàn ông Singapore phải làm 2 năm miễn phí phục vụ quốc gia, đẩy họ vào thế bất lợi so với người nước ngoài. Ngoài ra, Singapore cũng là quốc gia có nhịp sống nhanh, xã hội căng thẳng và người Singapore làm việc nhiều giờ nhất trong các nước phát triển, theo một số nghiên cứu.

Nhưng Thủ tướng Lý Hiển Long từng đảm bảo, những người nhập cư mới sẽ không làm ảnh hưởng tới các cơ hội làm ăn của người Singapore. Người dân Singapore nên tin vào lời hứa này.

Thanh Văn